Ba Lan có khả năng phải bầu cử sớm

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 20/06/2014 07:51 GMT+7

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: AFP)

Khả năng tiến hành bầu cử trước thời hạn tại Ba Lan ngày càng rõ ràng hơn sau vụ bê bối xung quanh đoạn băng ghi âm bí mật.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk không loại trừ khả năng phải tiến hành bầu cử trước thời hạn tại nước này sau vụ bê bối xung quanh đoạn băng ghi âm bí mật liên quan đến vụ cựu Bộ trưởng Tài chính Jacek Rostowski bị cách chức cuối năm ngoái.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 19/6 tại Warszawa, người đứng đầu Chính phủ Ba Lan nêu rõ Ba Lan đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị sau khi đoạn băng trên được phát tán, đồng thời tuyên bố giải pháp duy nhất hiện nay là tổ chức bầu cử trước thời hạn, nếu cuộc khủng hoảng lòng tin ngày càng trầm trọng.

Theo thủ tướng Ba Lan, cuộc bầu cử trước thời hạn dự kiến được tổ chức trong vài tuần tới. Tuy nhiên, Thủ tướng Donald Tusk cũng tuyên bố không có ý định từ chức.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước