Ba Lan và các nước Baltic tăng cường phòng thủ

Hoài Thu-Thứ bảy, ngày 22/03/2014 10:46 GMT+7

Căng thẳng gia tăng giữa Nga và Ukraine liên quan đến việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea đã khiến các quốc gia láng giềng Đông Âu cảm thấy bất an và phải tăng cường phòng thủ.

Bộ trưởng Quốc phòng Litva và Ba Lan đã có cuộc thảo luận về việc hợp tác quân sự và phòng không, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho rằng, châu Âu hiện đang đứng trước rất nhiều hiểm họa và NATO cần phải vững mạnh hơn nữa.

Ba Lan và Litva đã nhất trí triển khai các dự án phòng không mới giữa hai nước và quyết định đẩy nhanh tiến trình mở thầu hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia.

Ba Lan cùng ba quốc gia Baltic thuộc Liên Xô trước đây là Litva, Latvia và Estonia hiện đều là thành viên của NATO và Liên minh châu Âu (EU).

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước