Bangladesh: Căng thẳng gia tăng

Minh Nguyệt-Thứ năm, ngày 09/01/2014 14:50 GMT+7

Một người đi bỏ phiếu bị thương bởi nổ bom ở Bangladesh. (Ảnh: AFP)

Căng thẳng sau bầu cử tại Bangladesh đang tiếp tục bị đẩy lên cao.

Cảnh sát Bangladesh tuyên bố đã bắt giữ 3 lãnh đạo của phe đối lập sau một chiến dịch đột kích được lực lượng này thực hiện

Cho tới nay, cảnh sát vẫn chưa công bố các lãnh đạo đối lập này bị bắt giữ với cáo buộc gì.

Bầu không khí sau bầu cử tại Bangladesh đã bị đốt nóng sau khi phe đối lập tuyên bố tẩy chay và không chấp nhận kết quả cuộc bầu cử này, vốn dành phần thắng cho đương kim Tổng thống Hasina.

Liên minh đối lập gồm 18 Đảng do Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Bangladesh đứng đầu ngay từ đâu đã không chấp nhận việc tổ chức tổng tuyển cử. Phe này trước đó yêu cầu Chính phủ từ chức và thành lập một Chính phủ không đảng phái để giám sát cuộc bầu cử.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước