Bão Neoguri đổ bộ vào Nhật Bản, một người mất tích

Hoài Thu-Thứ ba, ngày 08/07/2014 18:53 GMT+7

Siêu bão Neoguri đổ bộ vào Tây Nam Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Đến thời điểm này, cơn bão Neoguri, một trong những cơn bão lớn nhất quét qua Nhật Bản trong nhiều thập kỷ, đã đổ bộ vào đảo Okinawa, phía Nam nước này.

Nhật Bản nâng mức cảnh báo và sóng thần cao nhất trước bão Neoguri

Nhật Bản hứng chịu siêu bão đầu tiên năm 2014

Siêu bão “mạnh nhất trong nhiều thập kỷ” sắp đổ bộ Nhật Bản

Hàng trăm nghìn người Nhật Bản tìm nơi trú bão Neoguri

Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố mức cảnh báo đặc biệt về sức gió mạnh và mưa lớn tại những địa điểm bão quét qua.

Bão Neoguri có sức gió duy trì ở mức 175 km/giờ, tuy nhiên các nhà khí tượng dự bão cơn bão này có thể đạt mức gió 250km/giờ. Nó cũng có thể gây ra những cơn sóng cao tới 14 mét.

Các chuyến bay tại đảo Okinawa đã bị hủy và các trường học cũng đã đóng cửa. Hàng trăm nghìn người sống ở những khu vực thấp đã được sơ tán đến nơi an toàn. Người dân ở Okiniawa được khuyến cáo ở trong nhà hoặc tới trú tại các trung tâm cứu trợ để tránh bão.

Cơn bão đã khiến hơn 50.000 hộ gia đình bị mất điện và một nhà máy lọc dầu phải ngừng hoạt động. Nhà chức trách cũng cho biết 4 người bị thương và một ngư dân đang mất tích.

Dự báo, bão Neoguri sẽ di chuyển chậm, hướng xuống đảo Kyushu, và sau đó quét qua đảo Honshu. Trên đường di chuyển, sức bão sẽ giảm dần, tuy nhiên gió mạnh và mưa lớn vẫn có thể gây ra sạt lở đất.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước