Binh sĩ Mỹ bắt đầu tập trận tại Latvia

Hoài Thu-Thứ sáu, ngày 25/04/2014 08:51 GMT+7

Binh sĩ Mỹ tập trận nhảy dù. Ảnh: Getty.

Ngày 24/4, các binh sĩ Mỹ đã tới thủ đô Riga của Latvia để bắt đầu cuộc tập trận chung với binh sĩ Latvia.

Đây là một phần trong kế hoạch diễn tập quân sự của Mỹ nhằm trấn an các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giữa lúc đang có những căng thẳng với Nga do tình hình Ukraine.

Giới chức quân sự Latvia đã hoan nghênh việc Mỹ triển khai binh sĩ đến nước này và các nước vùng Baltic khác nhằm giúp củng cố sự hiện diện của NATO trong khu vực, đồng thời thể hiện sự sẵn sàng của NATO để đảm bảo an ninh cho các thành viên của mình.

Trước đó, Mỹ cho biết sẽ triển khai khoảng 600 binh sĩ tới Ba Lan, Estonia, Litva và Latvia để tham gia một loạt các cuộc diễn tập, huấn luyện quân sự được lên kế hoạch diễn ra trong vài tháng tới và khoảng thời gian sau đó.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước