Brazil: Khó khăn trong quy hoạch khu ổ chuột

Thu Giang-Thứ tư, ngày 15/01/2014 15:08 GMT+7

Các nhà chức trách vẫn vấp phải khó khăn trong việc quy hoạch các khu ổ chuột.

Chính phủ Brazil đã lên kế hoạch chi hàng triệu USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ 2 sự kiện thể thao lớn (World Cup 2014 và Olympic 2016) nhưng kế hoạch của các nhà chức trách đã vấp phải sự chỉ trích của người dân.

Khoảng 10 nghìn người sống trong một khu ổ chuột, nơi tập trung của nhiều tệ nạn, nơi các băng nhóm ma túy đã tung hoành trong nhiều thập kỷ qua. Xây dựng cáp treo ở đây có nghĩa là sẽ phải cải tạo khu vực này và nối liền với thành phố. Đây là một dự án cho cư dân và cho khách du lịch.

Ông Sebastiao Bruno, Cơ quan xây dựng Rio de Janeiro cho biết: “Toàn bộ khu vực sẽ được hưởng lợi từ việc tái phát triển. Tất cả mọi thứ sẽ tốt hơn, sẽ có thêm nhiều việc làm và thành phố sẽ có một khu sôi động mới. Đời sống của người dân ở đây sẽ cải thiện”. Tuy nhiên dự án này đã vấp phải nhiều khó khăn khi triển khai.

Vậy đâu là những khó khăn cụ thể. Mời quý vị theo dõi video chi tiết:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước