Thủ tướng Iraq cam kết đối mặt với chủ nghĩa khủng bố

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 19/06/2014 07:03 GMT+7

Lực lượng đặc nhiệm Iraq gác tại quận phía Tây Thủ đô Baghdad ngày 18/6. (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Iraq Maliki cam kết đương đầu với chủ nghĩa khủng bố, đồng thời khẳng định lực lượng an ninh Iraq không thất bại trong cuộc xung đột hiện nay tuy bị suy yếu và đã phải rút lui trong những ngày qua.

Tuyên bố trên truyền hình của ông Maliki nhằm trấn an dư luận cả nước trước đà tiến quân rầm rộ của lực lượng phiến quân tại miền Bắc Iraq. Ông khẳng định, không phải mọi sự rút lui đều là thất bại.

Mặc dù gặp những khó khăn và tổn thất trong những ngày qua nhưng lực lượng an ninh Iraq đã làm chậm được bước tiến của phiến quân và ngăn chặn được tình trạng mất tinh thần của binh sĩ. Tổn thất khi một loạt thành phố thất thủ vừa qua đã giúp Irắc khôi phục tinh thần đoàn kết dân tộc

Tuy nhiên trên thực địa, lại tiếp tục có thêm những địa danh mới rơi vào tay lực lượng “Nhà nước Hồi giáo Iaq và Cận Đông”, đó là một loạt ngôi làng ở tỉnh Salaheddin miền Bắc Iraq.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước