Cảnh sát New York đổi chiến lược với các vụ tử vong do sử dụng heroin

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 29/05/2014 12:20 GMT+7

Hai cảnh sát tại thành phố New York, Mỹ. (Ảnh: People Daily)

Tình trạng sử dụng heroin quá liều gây tử vong đã tăng vọt tại  New York, Mỹ, khiến chính quyền thành phố phải thực sự thay đổi chiến lược đối mặt.

Cảnh sát trưởng của thành phố New York đã tuyên bố, Sở Cảnh sát New York sẽ tham gia vào Chương trình phòng chống lạm dụng chất kích thích (COP), qua đó cung cấp tiền mua khoảng 20.000 bộ dụng cụ có chứa Naloxone, một loại thuốc giải độc heroin, với giá 60 USD mỗi bộ.

Cảnh sát thành phố New York sẽ sớm được trang bị các bộ dụng cụ này để giúp đối phó với sự gia tăng nhanh chóng của các vụ sử dụng heroin quá liều gây tử vong.

Thuốc Naloxone có thể chống lại các tác động của heroin, qua đó cứu sống những người có nguy cơ tử vong vì sử dụng heroin quá liều.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước