Cháy rừng ở Mỹ, hơn 20.000 hộ dân phải sơ tán

Quốc Dũng-Thứ tư, ngày 14/05/2014 17:35 GMT+7

Trực thăng tham gia dập tắt các đám cháy rừng ở San Diego. (Ảnh: AP)

Hơn 20.000 hộ gia đình và nhiều khu dân cư lân cận San Diego đã được sơ tán sau khi một vụ cháy rừng nghiêm trọng vừa bùng phát, may mắn chưa có thiệt hại về người và tài sản.

Bang California, Mỹ đang ở trên đỉnh điểm của mùa cháy rừng và hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Với nhiệt độ ngoài trời lên tới 38 độ C cùng gió lớn, một đám cháy rừng nghiêm trọng đã bùng phát ở ngoại ô San Diego và có nguy cơ lan rộng vào thành phố.

Khói bụi từ vụ cháy bao trùm kín nhiều kilomet vuông, hàng trăm lính cứu hỏa cùng máy bay đã tích cực dập và ngăn chặn cháy rừng lan rộng vào trung tâm San Diego.

Nhà chức trách bang California cảnh báo, thời tiết khô hanh cùng gió lớn làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng, đặc biệt trong hoàn cảnh hạn hán đang kéo dài tại đây.

Số lượng nhân viên cứu hỏa đang được chính quyền bang California duy trì ở mức khá cao. Đồng thời, một trung tâm sơ tán dành cho những người bị di dời vì cháy rừng đã được dựng lên và nhiều đường hẻm núi đã bị đóng vì lý do an toàn.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước