Chính phủ Syria tái bổ nhiệm ông Halaqi làm Thủ tướng

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 11/08/2014 07:04 GMT+7

Ông Wael al-Halaqi. (Ảnh: Reuters)

Truyền thông Syria hôm 10/8 đưa tin, Tổng thống nước này, Bashar al-Assad, đã tái bổ nhiệm ông Wael al-Halaqi vào vị trí thủ tướng.

Theo Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA), sắc lệnh bổ nhiệm của Tổng thống Assad cũng chỉ thị cho ông Halaqi nhanh chóng thành lập nội các mới theo hiến pháp hiện hành.

Ông Halaqi từng giữ chức Bộ trưởng Y tế và được bổ nhiệm làm Thủ tướng Syria vào tháng 8/2012 sau khi người tiền nhiệm là Riad Hijab tháo chạy khỏi Syria và tham gia lực lượng đối lập.

Tháng trước, Tổng thống Syria Assad đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới bảy năm sau khi tái cử trong cuộc bầu cử tổng thống hồi đầu tháng 6.

Lễ tuyên thệ của ông Assad diễn ra bất chấp sự chỉ trích và tẩy chay của phe đối lập và nhiều nước phương Tây vào thời điểm cuộc nội chiến ở nước này đã kéo dài hơn ba năm, làm hơn 170.000 người thiệt mạng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước