Tổng thống Syria cáo buộc phương Tây ủng hộ "chủ nghĩa khủng bố"

Nguyệt Hà-Thứ năm, ngày 17/07/2014 09:38 GMT+7

Tổng thống Assad. Ảnh: AP

Tuyên bố được ông Assad đưa ra ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức cho một nhiệm kỳ Tổng thống mới kéo dài 7 năm hôm 16/7.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại dinh Tổng thống, ông Assad đã cáo buộc một số nước phương Tây và Arab ủng hộ "chủ nghĩa khủng bố", và những nước này sẽ phải trả giá đắt. Ông đồng thời khẳng định sẽ chiến đấu chống phiến quân cho đến khi an ninh được khôi phục trên toàn bộ đất nước.

Tổng thống Assad cũng tuyên bố sẽ tiếp tục đề xuất "hòa giải dân tộc" với tất cả những người buông vũ khí, đồng thời cho rằng Syria đang đối mặt với "cuộc xâm lược của nước ngoài" sử dụng "những công cụ trong nước".

Tuyên bố được ông Assad đưa ra ngay sau khi nhậm chức đã phần nào cho thấy chính sách của ông trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục cứng rắn nhằm giải quyết cuộc nội chiến tại nước này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước