Chính phủ Ukraine vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm

Minh Nguyệt-Thứ tư, ngày 04/12/2013 00:00 GMT+7

Chính phủ Ukraine hôm 3/12 đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm khi chỉ có 186 đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thuận đối với nghị quyết bất tín nhiệm chính phủ của Thủ tướng Mykola Azarov, trong khi số phiểu tối thiểu cần thiết phải là 226 phiếu.

Kết quả này phản ánh đúng dự đoán trước đó khi các đại biểu của Đảng Các khu vực cầm quyền và Đảng Cộng sản đã không tham gia bỏ phiếu bất tín nhiệm Chính phủ theo đề nghị của phe đối lập.

‘ Các nghị sĩ tại phiên họp Quốc hội hôm 3/12. (Ảnh: AFP)

Tuy nhiên, ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu, các đại biểu đối lập đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ khiến Chủ tịch Volodymyr Rybak phải tuyên bố kết thúc phiên họp sáng sớm hơn quy định.

Trước khi Quốc hội bỏ phiếu, Thủ tướng Azarov đã thay mặt Chính phủ xin lỗi vì những hành động mạnh tay của lực lượng an ninh tại quảng trường Độc lập hôm 1/12, đồng thời khẳng định ông sẽ có kết luận rõ ràng về vấn đề này và tiến hành những thay đổi nhân sự lớn trong thời gian tới. Thủ tướng Azarov cũng kêu gọi phe đối lập dừng ngay hành động phong tỏa trụ sở Chính phủ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước