Chuyên gia LHQ bắt đầu thanh sát ngoại ô Damascus

Lan Anh-Thứ ba, ngày 27/08/2013 06:10 GMT+7

Các chuyên gia LHQ đang có mặt tại Syria hôm 26/8 đã bắt đầu thanh sát khu vực ngoại ô Thủ đô Damascus, nơi được cho là đã xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21/8, làm hơn 1000 người thiệt mạng.

Hộ tống các chuyên gia là các nhân viên an ninh và một xe cứu thương. Để có thể thu thập chứng cứ, các thanh sát viên của LHQ sẽ phải đi qua các phần đất của phía Chính phủ Syria lẫn cả lực lượng đối lập đang nắm giữ. Đây là điều không dễ dàng. Quân nổi dậy Syria vẫn tuyên bố sẽ tạo mọi điều kiện cho phái đoàn LHQ.

‘ Xe chở thanh sát viên của LHQ tại Damascus. (Ảnh: AFP)

Khu vực Đông Ghouta ngoại ô Thủ đô Damascus hiện nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng nổi dậy Syria nhưng phải hứng chịu bom và đạn pháo của quân đội Chính phủ từ nhiều ngày nay.

Vì vậy, các nước phương Tây tỏ ý nghi ngờ, rằng những chứng cứ về vụ tấn công được cho là bằng vũ khí hóa học ở khu vực này đã bị xóa dấu vết.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước