Cuba bác bỏ báo cáo của Mỹ về nạn buôn người

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 22/06/2014 21:13 GMT+7

Bà Josefina Vidal. (Ảnh:CNN)

Chính quyền Cuba vừa lên tiếng bác bỏ một báo cáo của Mỹ, trong đó liệt Cuba vào danh sách đen các quốc gia không đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu trong cuộc chiến chống nạn buôn người.

Truyền thông Cuba dẫn lời thông cáo của Giám đốc các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba Josefina Vidal rằng, Chính phủ Cuba bác bỏ một cách dứt khoát động thái đơn phương, vô căn cứ nhằm vào nhân dân Cuba của Mỹ. Cuba không yêu cầu Mỹ đưa ra đánh giá cũng như những khuyến nghị từ phía một quốc gia tồn tại thực trạng tồi tệ nhất trên thế giới về nạn buôn trẻ em và phụ nữ.

Trước đó, hôm 20/6, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo thường niên với danh sách gồm 189 quốc gia được xếp theo thứ hạng theo Luật Bảo vệ nạn nhân của tình trạng buôn người.

Cuba cùng 22 quốc gia khác bị liệt vào bậc ba, bậc thấp nhất trong danh sách này. Ngoài Cuba, Thái Lan cũng đã bày tỏ thất vọng trước báo cáo trên của Mỹ.

Mời quý vị theo dõi VIDEO chi tiết:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước