Cựu Chủ tịch Quốc hội Iran rút khỏi cuộc đua tranh cử

Lan Anh-Thứ ba, ngày 11/06/2013 11:11 GMT+7

Một trong 8 ứng cử viên tranh cử Tổng thống Iran là cựu Chủ tịch Quốc hội Iran theo đường lối bảo thủ, ông Gholam-Ali Haddad-Adel hôm 10/6 đã bất ngờ rút khỏi cuộc đua.

Việc ông Haddad-Adel rút khỏi cuộc đua được cho là để giảm bớt sự phân tán phiếu bầu cho nhóm ứng cử viên theo đường lối bảo thủ được đại giáo chủ Ali Khamenei ủng hộ

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr dẫn lời ông Haddad-Adel cho biết ông muốn người dân Iran tôn trọng tiêu chí tranh cử mà Đại Giáo chủ Ali Khamenei đã đề ra.

‘ Cựu Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Gholam-Ali Haddad-Adel. (Ảnh: P.TV)

Như vậy, hiện số ứng cử viên cho cuộc đua Tổng thống Iran, dự kiến diễn ra vào ngày 14/6 tới chỉ còn 7 người. Trong đó, 4 người được coi là theo đường lối bảo thủ và 3 người theo đường lối trung dung.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước