Đối thoại chiến lược Việt Nam - Italy

Thái Thanh -Thứ hai, ngày 22/07/2013 07:30 GMT+7

 Chiều 22/7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Italy Bruno Archi đang tham dự Đối thoại chiến lược Việt Nam - Italy lần thứ nhất tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao việc Italy đưa Việt Nam vào danh sách 10 nước ưu tiên phát triển thương mại đầu tư. Việc Chính phủ Italy dành cho Việt Nam nhiều khoản vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội cũng như hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt ở Việt Nam. Phó Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm lần này của Thứ trưởng Ngoại giao Italy sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ ngay cả trong bối cảnh kinh tế suy thoái.

‘ Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Italy. Ảnh: Cổng ĐT chính phủ

Trước đó, tại cuộc Đối thoại chiến lược giữa Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bruno Archi, hai bên nhất trí cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm và kết nối đối tác, kể cả theo hình thức đối tác công - tư, tập trung vào một số lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, năng lượng, công nghiệp chế tạo, môi trường và công nghiệp chế biến. Hai bên cũng trao đổi về nội dung của Kế hoạch hành động triển khai Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và thống nhất sẽ sớm trình Chính phủ hai nước thông qua Kế hoạch hành động này.

Thứ trưởng Archi khẳng định, Italy ủng hộ việc thúc đẩy EU sớm phê chuẩn Hiệp định Đối tác Hợp tác với Việt Nam và ủng hộ việc EU sớm công nhận Việt Nam có quy chế kinh tế thị trường đầy đủ và sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước