Đức đề nghị Nga gửi quan sát viên tới Ukraine

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 25/06/2014 06:56 GMT+7

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Đức Steinmeier hôm 24/6 qua đã đề nghị Nga gửi thêm quan sát viên tham gia với các quan sát viên đang làm nhiệm vụ ở miền Đông Ukraine nhằm ổn định tình hình ở khu vực này.

Đề xuất trên được Ngoại trưởng Đức đưa ra sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Poroshenko tại Thủ đô Kiev. Ông cũng kêu gọi lực lượng chống Chính phủ ở miền Đông Ukraine thả 8 quan sát viên của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu bị bắt giữ từ vài tuần nay.

Hiện Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu đang triển khai khoảng 230 nhân viên làm nhiệm vụ ở miền Đông Ukraine, trong số này có cả nhân viên người Nga.

Trước đó, Ttổng thống Ukraine, ông Poroshenco đã hoan nghênh động thái của Tổng thống Nga Putin khi ông đề xuất Thượng viện Nga hủy bỏ một nghị quyết cho phép điều quân đến Ukraine. Ông Poroshenko đánh giá động thái trên là bước đi thực tế đầu tiên của Kremlin hướng tới giải quyết cuộc khủng hoảng tại khu vực miền Đông Ukraine.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước