Đức, Pháp đe dọa gia tăng biện pháp trừng phạt Nga

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 11/05/2014 09:17 GMT+7

Pháp và Đức đe dọa sẽ trừng phạt Nga nếu cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine không diễn ra. (Ảnh: Getty)

Trong một tuyên bố chung công bố ngày hôm 10/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande nhấn mạnh, một cuộc trưng cầu dân ý tại miền Đông Ukraine là “bất hợp pháp”.

Hai nhà lãnh đạo cũng cảnh báo sẽ gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga nếu cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25/5 tới của Ukraine không diễn ra đúng kế hoạch.

Tuyên bố của hai nhà lãnh đạo Pháp, Đức ngụ ý về việc triển khai các biện pháp trừng phạt giai đoạn 3 nhằm vào Nga, tập trung vào lĩnh vực kinh tế.

Tuyên bố cũng kêu gọi Nga cắt giảm các lực lượng đang đóng gần biên giới Ukraine, đồng thời yêu cầu các lực lượng chức năng của Kiev ngừng các cuộc tấn công vào khu vực miền Đông trong thời gian trước cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25/5 tới.

Hai nhà lãnh đạo cũng kêu gọi các bên bắt đầu giải giáp vũ khí của các lực lượng không chính quy muộn nhất trước ngày 15/5.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước