Đức loại trừ giải pháp quân sự cho vấn đề Ukraine

Bích Thảo-Thứ sáu, ngày 14/03/2014 16:30 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: AFP)

Phát biểu trước Quốc hội hôm 13/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, cuộc khủng hoảng ở Ukraine và vấn đề bán đảo Crimea không thể được giải quyết được bằng phương tiện quân sự.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Nga đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc từ phía chính quyền mới tại Ukraine rằng nước này đang tăng cường hoạt động quân sự quy mô lớn gần biên giới hai nước.

Theo bà Merkel, trong tình hình căng thẳng và nguy hiểm hiện nay cần phải tìm phương cách để thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Không thể giải quyết cuộc xung đột này bằng phương tiện quân sự. Bà Merkel cũng cảnh báo EU có thể thực thi cấp độ trừng phạt thứ ba đối với Nga, tức là nhằm vào các lĩnh vực hợp tác kinh tế, nếu Moscow tiếp tục bảo lưu lập trường trong vấn đề tự trị của nước Cộng hòa Crimea thuộc Uckaine.

Theo bà Merkel, cấp độ trừng phạt thứ hai của EU (theo kế hoạch là phong tỏa tài khoản và cấm đi lại) sẽ sớm có hiệu lực nếu Nga không làm dịu tình hình.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước