EU cân nhắc biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

Nguyệt Hà-Thứ năm, ngày 17/07/2014 09:44 GMT+7

Thủ tướng Merkel khẳng định, EU sẽ thảo luận về những biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Ảnh: AP

Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua cho biết, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đang cân nhắc những biện pháp trừng phạt mới đối với Nga bởi Moscow chưa thực hiện đủ nỗ lực để mang lại hòa bình ở Ukraine.

Phát biểu với báo giới khi đến tham dự hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussells, Thủ tướng Merkel khẳng định, EU sẽ thảo luận về những biện pháp trừng phạt mới, bởi EU tin rằng sự đóng góp của Nga cho nền hòa bình ở Ukraine là chưa đủ.

Về phần mình, Mỹ hôm qua tuyên bố đã tăng cường các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga do vấn đề Ukraine, theo đó tập trung vào các công ty quốc phòng, tài chính và năng lượng.

Nga ngay lập tức đã gọi các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ là mang tính xúc phạm và không thể chấp nhận được, đồng thời dọa trả đũa sau khi Washington và EU siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow do cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước