Phương Tây cảnh báo gia tăng trừng phạt Nga

Ngọc Anh-Thứ sáu, ngày 16/05/2014 08:38 GMT+7

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - EU tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến Nga. Ảnh: AP

Phương Tây tiếp tục gây sức ép với Nga về vấn đề Ukraine thông qua việc gia tăng cảnh báo siết chặt các biện pháp trừng phạt với Moscow.

Mỹ và các nước chủ chốt của Liên minh châu Âu ngày 15/5 đã đạt được sự nhất trí rộng rãi, theo đó sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt theo lĩnh vực với Nga nếu Điện Kremlin tìm cách cản trở cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine vào ngày 25/5 tới.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Mỹ Kerry đưa ra sau cuộc gặp với người đồng cấp Anh tại thủ đô London.

Cũng theo ông Kerry, biện pháp trừng phạt mới này sẽ tập trung vào các lĩnh vực khai mỏ và khí đốt của Nga.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước