Hải quân Mỹ thử nghiệm pháo điện từ

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 25/04/2014 10:53 GMT+7

Ảnh minh họa pháo điện từ lắp đặt trên tàu USNS Millinocket của Mỹ. (Ảnh: US Navy)

Hải quân Mỹ cho biết, một loại pháo điện từ hoàn toàn mới đang được phát triển và thử nghiệm để trang bị cho các tàu hải quân trong một tương lai rất gần.

Khẩu pháo kiểu này có thể phóng ra những đầu đạn nặng hơn 10kg với tốc độ vượt tốc độ âm thanh, và nó được Hải quân Mỹ miêu tả như một “vũ khí thay đổi cục diện chiến tranh”.

Khẩu pháo của Hải quân Mỹ có khả năng phóng một đầu đạn bay đạt tốc độ 2,4 km/giây – gấp 7 lần tốc độ âm thanh, với tầm bắn hơn 200 km. Khẩu pháo sẽ dùng lực điện từ để phóng ra các đầu đạn.

Hải quân Mỹ cho biết, pháo điện từ được kỳ vọng sẽ trở thành một thứ vũ khí "hiệu quả để đối phó với các mối đe dọa, bao gồm cả tàu chiến, máy bay, tên lửa hay các mục tiêu trên đất liền". Công nghệ này còn được giới chuyên gia quân sự Mỹ quảng bá là thứ vũ khí dành cho "cuộc chiến trên biển trong tương lai".

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước