Hàn Quốc không chấp nhận tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 06/08/2014 10:33 GMT+7

Quần đảo Dokdo/Takeshima. (Ảnh: AP)

Hàn Quốc không thể chấp nhận tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản đối với nhóm đảo Dokdo và nghiêm túc kêu gọi Nhật Bản rút lại tuyên bố này.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 5/8 đã triệu quan chức Quân sự và Ngoại giao của Nhật Bản tới để phản đối Sách Trắng Quốc phòng 2014 mà Tokyo mới công bố, trong đó Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với nhóm đảo tranh chấp Takeshima mà Hàn Quốc gọi là Dokdo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc không thể chấp nhận tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản đối với nhóm đảo Dokdo và nghiêm túc kêu gọi Nhật Bản rút lại tuyên bố này cũng như tránh lặp lại các động thái tương tự.

Tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đối với nhóm đảo Takeshima hay còn gọi là Dokdo đã kéo dài 10 năm qua và thời gian gần đây vấn đề này đã trở thành trở ngại lớn nhất trong quan hệ giữa 2 nước.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước