Nhật Bản đặt tên cho 158 hòn đảo

Thanh Thủy-Thứ sáu, ngày 01/08/2014 18:16 GMT+7

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. (Ảnh: Reuters)

Nhật Bản sẽ đặt tên cho 158 hòn đảo không có người ở và chưa có tên, trong đó có 5 hòn đảo ở vùng biển tranh chấp với Trung Quốc.

Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, đây là bước đi nhằm phân rõ biên giới trên biển của nước này.

Cơ quan chính sách hàng hải của Chính phủ Nhật Bản cho biết, họ sẽ công bố danh sách tất cả 158 hòn đảo mới đặt tên trên trang web của cơ quan này. Điểm đáng chú ý trong danh sách 158 hòn đảo mới được đặt tên này là có 5 hòn đảo mà Nhật Bản và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Ông Yoshihide Suga, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết: "Chúng tôi đặt tên cho những hòn đảo nhằm khẳng định đường biên giới của chúng tôi theo chính sách quản lý hàng hải đối với các hòn đảo bị cô lập. Phía Trung Quốc có thể nói theo quan điểm của họ, nhưng quan điểm của Nhật Bản dựa trên vị trí của chúng tôi trên đảo Senkaku”.

Tên của 5 hòn đảo này sẽ được dùng trong các bản đồ mới. Hiện cả 5 đảo đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và sẽ không làm thay đổi các đường biên giới biển.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã xấu đi trong những năm gần đây do những tranh chấp biển đảo.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước