Hàn Quốc tăng cường năng lực phòng không trước "mối đe dọa mới"

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 08/04/2014 08:29 GMT+7

Chiếc máy bay không người lái mà Hàn Quốc phát hiện. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hôm 7/4 đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các Tư lệnh Lục quân, Không quân và Hải quân để bàn bạc các biện pháp tăng cường năng lực phòng không trước "mối đe dọa mới".

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 7/4 tuyên bố, nước này vừa phát hiện thêm máy bay không người lái nghi là của Triều Tiên.

Chiếc máy bay không người lái thứ 3 đã được tìm thấy tại một khu vực đồi núi ở vùng biển phía Đông Hàn Quốc.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cũng đã phát hiện 2 máy bay không người lái có thiết kế và kích thước tương tự, được trang bị máy ảnh và đã chụp hàng trăm bức ảnh các khu vực biên giới và Thủ đô Seoul, bao gồm cả Dinh Tổng thống.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hôm 7/4 đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các Tư lệnh Lục quân, Không quân và Hải quân cùng các chỉ huy chiến trường, để bàn bạc các biện pháp tăng cường năng lực phòng không trước "mối đe dọa mới" là các cuộc tấn công tiềm tàng bằng máy bay không người lái của Triều Tiên.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước