HN Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN

Hương Linh-Thứ hai, ngày 11/10/2010 15:00 GMT+7

Sáng nay, hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEANđã diễn ra tại Hà Nội. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng cho HN Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần đầu tiên diễn ra ngày 12/10.

Các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN trong buổi khai mạc hội nghị ADMM. Ảnh: AFP.

Hội nghị quy tụ người đứng đầu nền quốc phòng 10 quốc gia ASEAN cùng 8 nước đối thoại của ASEAN gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Nga, Australia, và New Zealand.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Việt Nam rất vinh dự được đăng cai tổ chức HN Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+ lần đầu tiên. Trong hội nghị hẹp này, các Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN đã trao đổi quan điểm về tình hình an ninh khu vực, đồng thời thông qua thể thức và thủ tục cũng như chương trình nghị sự và chương trình hoạt động của hội nghị ADMM+ diễn ra vào ngày mai.

Với chủ đề “Tiềm năng, triển vọng và định hướng hợp tác thiết thực”, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+ sẽ tập trung thảo luận các biện pháp nhằm đối phó hiệu quả hơn với các mối đe doạ an ninh, đặc biệt là các mối đe doạ an ninh phi truyền thống đang nổi lên như an ninh biển, chống khủng bố, hợp tác cứu hộ cứu nạn.

Tại hội nghị này, Việt Nam đã bàn giao chức Chủ tịch hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN cho Indonesia, nước sẽ đăng cai các hội nghị quốc phòng của ASEAN vào năm sau.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước