Hội đồng Bảo an LHQ họp kín về tình hình Iraq

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 13/06/2014 14:56 GMT+7

Một vụ nổ đã xảy ra khi phiến quân ISIL chiếm giữ trạm kiểm soát của quân đội Iraq ở Salahuddin,miền Bắc Iraq ngày 12/6. (Ảnh:AFP)

Hội đồng Bảo an LHQ hôm 12/6 đã có cuộc họp kín về tình hình Iraq, theo đó đề nghị tổ chức một cuộc đối thoại khẩn mang tính toàn diện tại Iraq và lên án các hoạt động khủng bố.

Tuy nhiên, phiên họp đã không cân nhắc tới một hành động quân sự nhằm chống lại các tay súng đang tiến về Thủ đô Baghdad, Iraq.

Nga, nước Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an cho hay trong cuộc họp kín kéo dài 2 giờ, 15 nước thành viên đã bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với chính phủ và nhân dân Iraq trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và kêu gọi đối thoại rộng rãi.

Đại sứ Nga tại LHQ Churkin cũng cho biết, các thành viên của Hội đồng Bảo an hối thúc Chính phủ Iraq và cộng đồng quốc tế hỗ trợ cho sứ mệnh của LHQ trên thực địa, đặc biệt là trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước