Hội đồng Bảo an LHQ triển khai lực lượng tại Cộng hòa Trung Phi

Anh Tuấn-Thứ sáu, ngày 11/04/2014 15:37 GMT+7

Người dân Cộng hòa Trung Phi phải rời khỏi đất nước do bất ổn. (Ảnh: AFP)

Hội đồng Bảo an LHQ vừa nhất trí thông qua nghị quyết thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi, nhằm hỗ trợ Chính phủ nước này giải quyết cuộc xung đột sắc tộc bùng phát trong thời gian qua.

Nghị quyết trên do Pháp đệ trình, cho phép triển khai Phái bộ ổn định phối hợp đa diện của LHQ tại Cộng hòa Trung Phi với 12.000 nhân viên.

Lực lượng này có nhiệm vụ bảo vệ người dân và các Phái bộ hỗ trợ nhân đạo, duy trì sự ổn định, bên cạnh hỗ trợ quá trình chuyển tiếp chính trị, đồng thời thúc đẩy sự tôn trọng nhân quyền tại Cộng hòa Trung Phi.

Cộng hòa Trung Phi chìm trong bạo lực gần một năm qua kể từ khi phiến quân Seleka lật đổ Chính phủ hồi tháng 3/2013.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước