Hội nghị thượng đỉnh EU - châu Phi

Ngọc Anh-Thứ năm, ngày 03/04/2014 09:51 GMT+7

Ảnh: VTV Online

Lãnh đạo của 70 quốc gia của châu Phi và Liên minh châu Âu (EU) ngày 2/4 đã bắt đầu tham dự Hội nghị thượng đỉnh châu Phi - EU kéo dài hai ngày tại Brussels, Bỉ, nhằm tìm cách cải thiện quan hệ chính trị và kinh tế giữa hai châu lục này.

Trọng tâm chính của hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ tập trung vào các vấn đề như thương mại, hỗ trợ phát triển, biến đổi khí hậu và nhập cư.

Tổng thư kí LHQ Ban Ki-moon cũng tham dự Hội nghị thượng đỉnh châu Phi - EU lần thứ tư này.

Dự kiến bên lề cuộc họp thượng đỉnh này sẽ diễn ra phiên họp đặc biệt để giải quyết cuộc khủng hoảng tại nước Cộng hòa Trung Phi - nơi Liên minh châu Âu vừa triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở đây.

Trong giai đoạn từ năm 2007-2013, 28 quốc gia thuộc EU đã hỗ trợ cho châu Phi 141 triệu euro.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước