IAEA: "Iran lắp đặt máy li tâm hiện đại"

Ngọc Anh-Thứ bảy, ngày 23/02/2013 08:18 GMT+7

Theo IAEA, nhà máy hạt nhân Natanz của Iran vừa được lắp đặt 180 máy li tâm mới. (Ảnh: Reuters)

[] Trong một bản báo cáo được công bố hôm 22/2, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) khẳng định: Iran đã lắp đặt máy li tâm thế hệ tiếp theo tại một trong các nhà máy hạt nhân của nước này.

Trước thông tin trên, các nước phương Tây cho rằng Iran đang nâng cấp chương trình làm giàu để có thể sản xuất vũ khí hạt nhân.

Phản ứng trước thông tin mới, liên quan chương trình hạt nhân của Iran, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cảnh báo: việc Iran ‘lắp đặt máy li tâm thế hệ tiếp theo’ là hành động leo thang vi phạm các cam kết với Hội đồng Bảo An Liên hiệp quốc và các nghị quyết của Ban Giám đốc IAEA.

Iran đã nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của họ nhằm mục đích hòa bình. Quốc gia này và P5+1 dự định gặp nhau vào ngày 26/2 ở Kazakhstan. Nếu diễn ra đúng kế hoạch, đây sẽ là vòng đàm phán hạt nhân đầu tiên giữa hai bên sau 3 vòng đàm phán thất bại ở Moscow, Nga.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước