Iran cam kết cách tiếp cận mới trong đàm phán hạt nhân

Anh Tuấn-Thứ ba, ngày 29/10/2013 14:39 GMT+7

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cam kết áp dụng cách tiếp cận mới nhằm giải tỏa những lo ngại của LHQ về chương trình hạt nhân của Tehran.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano tại Thủ đô Vienna (Áo), ông Araqchi cho biết cuộc gặp đã diễn ra rất hữu ích và phía Iran cũng đồng thời đưa ra những đề xuất để các chuyên gia của IAEA và Iran có thể tiến hành thảo luận ngay trong ngày.

Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Iran và IAEA kể từ khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhậm chức hồi tháng 8 vừa qua.

Từ đầu năm 2012 đến nay, cơ quan năng lượng Nguyên tử quốc tế đã tiến hành 10 vòng đàm phán với Iran nhằm khôi phục cuộc điều tra về những nghi vấn xung quanh việc Iran nghiên cứu chế tạo bom hạt nhân. Tuy nhiên, Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn nhằm sản xuất điện năng và phục vụ các mục đích dân sự.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước