Iran sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với IAEA

Ngọc Anh-Thứ sáu, ngày 13/09/2013 10:23 GMT+7

Đại diện mới của Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Najafi hôm 12/9 tuyên bố Iran sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với IAEA nhằm "giải quyết những vấn đề tồn đọng hiện nay và cả sau này".

Phát biểu với giới truyền thông trong ngày thứ 4 của cuộc họp của IAEA tại Viena (Áo) đại diện mới của Iran tại IAEA cho biết, Iran sẵn sàng tham gia một cách trung thực và loại bỏ bất cứ sự mơ hồ về các hoạt động hạt nhân của mình.

Dấu hiệu này có thể cho thấy một cách tiếp cận mềm dẻo hơn của chính quyền mới ở Iran trong vấn đề hạt nhân.

Tuy nhiên, Iran cũng chờ đợi một sự hợp tác tương tự từ phía bên kia.Bình luận này được đưa ra một ngày sau khi một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ kêu gọi Iran thể hiện thiện chí trong vấn đề hạt nhân khi nước này có Tổng thống mới với cam kết sẽ hành động để từng bước dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của quốc tế đối với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước