Iran sẽ không chuyển urani làm giàu ra khỏi đất nước

Thu Thủy-Thứ hai, ngày 14/10/2013 15:57 GMT+7

Hôm 13/10, Iran tuyên bố, nước này sẽ không đồng ý cho chuyển kho urani làm giàu ra khỏi đất nước.

Nhà thương lượng hàng đầu của Iran, Thứ trưởng Ngoại giao nước này Abbas Araqchi tuyên bố, Tehran sẽ không đồng ý cho chuyển kho urani làm giàu ra khỏi đất nước, cũng như sẽ không ngừng các hoạt động làm giàu urani theo đề xuất của phương Tây.

‘ Lò phản ứng tại Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. (Ảnh: Press TV)

Tuyên bố trên được ông Araqchi đưa ra hôm 13/10, ngay trước thềm vòng đàm phán về hạt nhân với nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) trong hai ngày tới tại Geneva, Thụy Sĩ.

Ông Araqchi khẳng định, Iran sẵn sàng đàm phán về số lượng, cấp độ và cách thức làm giàu urani, nhưng sẽ không chuyển kho urani làm giàu ra khỏi đất nước vì đây là "giới hạn đỏ" đối với nước này.

Trong các cuộc đàm phán trước đó giữa Iran với nhóm P5+1, các nước phương Tây đã yêu cầu Tehran phải ngừng chương trình làm giàu urani cấp độ 20%, đồng thời đóng cửa cơ sở hạt nhân ngầm Fordo. Đổi lại, nhóm P5+1 sẽ nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp hóa dầu và buôn bán kim loại quý của Iran. Tuy nhiên, phía Iran đã không chấp thuận.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước