Iraq trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 28/04/2014 07:01 GMT+7

Liên minh Nhà nước pháp quyền của Thủ tướng al-Maliki trong một buổi vận động tranh cử (Ảnh: AFP)

Chỉ còn 2 ngày nữa, Iraq sẽ tiến hành bầu cử Quốc hội lần đầu tiên kể từ khi lính Mỹ rút khỏi quốc gia Vùng Vịnh này năm 2011.

Ủy ban bầu cử tối cao độc lập của Iraq hôm 27/4 cho biết, gần như đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào ngày 30/4 tới.

Theo người đứng đầu Ủy ban này, Iraq đã hoàn tất các hoạt động chuẩn bị cả về kỹ thuật và hậu cần cho hoạt động bầu cử. Hôm 27/4, Ủy ban này đã bắt đầu vận chuyển hòm phiếu và phiếu bầu tới 22 trung tâm bầu cử đặc biệt với 65 điểm bỏ phiếu cho cảnh sát và các lực lượng vũ trang.

Cũng trong ngày 27/4, người dân Iraq ở nước ngoài cũng đã bắt đầu đi bầu cử.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội lần này, cử tri Iraq sẽ tham gia bỏ phiếu bầu 328 ghế ở Quốc hội. Theo các cuộc thăm dò mới nhất, Liên minh Nhà nước pháp quyền của Thủ tướng al-Maliki được dự đoán sẽ giành nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử lần này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước