Israel sẽ xây dựng gần 1.200 nhà tái định cư

Lan Anh-Thứ hai, ngày 12/08/2013 12:39 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Nhà ở Israel Uri Ariel vừa thông qua kế hoạch xây dựng gần 1.200 căn hộ định cư Do Thái ở vùng đất chiếm đóng của người Palestine.

Kế hoạch này được đưa ra chỉ 3 ngày trước khi diễn ra các vòng đàm phán hòa bình Trung Đông được nối lại tại Jerusalem.

‘ Một khu định cư Do Thái của Israel. (Ảnh: Reuters)

Cụ thể là sẽ có khoảng 2/3 căn hộ được xây tại Đông Jerusalem và 1/3 ở Bờ Tây. Ngay lập tức, Palestine đã lên tiếng phản đối. Các quan chức Palestin cho rằng kế hoạch xây dựng khu định cư mới này cho thấy nhà nước Do Thái đã không nghiêm túc trong nỗ lực đàm phán hòa bình.

Việc Israel xây dựng khu định cư trên phần đất chiếm đóng của người Palestine đã làm gián đoạn đàm phán hòa bình Trung Đông trong gần 3 năm qua. Giới phân tích cho rằng, quyết định của Tel Aviv đưa ra ngay trước khi vòng đàm phán hòa bình được nối lại này có thể sẽ là gia tăng bầu không khí nghi ngờ ngay trước thềm đàm phán.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước