Italy: Thủ tướng Letta tuyên bố từ chức

Anh Tuấn-Thứ sáu, ngày 14/02/2014 15:24 GMT+7

Thủ tướng Italy Enrico Letta. (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Italy Enrico Letta hôm 13/2 đã tuyên bố từ chức, không lâu sau khi ban lãnh đạo Đảng Dân chủ cầm quyền bỏ phiếu ủng hộ việc lập tức thay đổi Chính phủ để thúc đẩy cải cách.

Trong một thông báo, Thủ tướng Italy cho biết, ông sẽ đệ trình đơn từ chức lên Tổng thống Italy Giorgio Napolitano trong ngày hôm nay (14/2).

Ông Letta, 47 tuổi, lên nắm quyền hồi tháng 4 năm ngoái sau khi được Tổng thống Italy Napolitano chỉ định thành lập Chính phủ liên minh, nhằm chấm dứt bế tắc chính trị tại quốc gia Nam Âu này.

Tuy nhiên, Chính phủ của ông Letta đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích liên quan đến việc chậm thực hiện các cải cách kinh tế. Đồng thời, mâu thuẫn trong nội bộ Đảng Dân chủ thời gian qua đã tạo không ít sức ép đối với Thủ tướng Letta khi có những ý kiến đòi ông từ chức và trao quyền thành lập Chính phủ mới cho lãnh đạo Đảng này là Matteo Renzi.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước