Kenya: 33 người chết vì ngộ độc rượu

Phương Thảo-Thứ năm, ngày 08/05/2014 11:00 GMT+7

Ảnh minh họa

Tại Kenya, chỉ trong 2 ngày qua đã có ít nhất 33 người thiệt mạng vì ngộ độc rượu.

Trong khi đó, hàng chục người hiện vẫn đang nằm viện để điều trị và nhiều người đã bị mù do biến chứng của ngộ độc.

Đa số các nạn nhân bị ngộ độc rượu đều sống ở các hạt miền Trung và Đông Kenya như Embu, Kitui và Kiambu. Những người này đều đã uống rượu do một cơ sở sản xuất rượu trái phép cung cấp.

Hiện các nhà chức trách địa phương đang kiểm tra các mẫu rượu để xác định rõ nguyên nhân gây tử vong ở các nạn nhân.

Ông Gerald Nderitu, Giám đốc y tế hạt Embu, Kenya cho biết: “Các bệnh nhân đều được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Hiện cơ quan y tế công cộng đã lấy các mẫu rượu ở những địa phương có nạn nhân tử vong để đi kiểm tra. Chúng tôi sẽ sớm tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chính xác”.

Việc tiêu thụ rượu lậu vẫn rất phổ biến ở Kenya. Người dân ở đây không đủ tiền để mua các loại rượu được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn, có nhãn mác rõ ràng.

Hơn một nửa dân số ở Kenya sống trong điều kiện nghèo khó nhưng họ vẫn không bỏ được thói quen uống rượu. Năm 2005, hơn 45 người ở Kenya đã chết cũng vì tiêu thụ rượu lậu.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước