Khai mạc Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 18 tại Ecuador

Diễm Quỳnh-Chủ nhật, ngày 08/12/2013 21:18 GMT+7

 Lễ khai mạc Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 18 đã chính thức khai mạc tại công viên Bicentenario, Thủ đô Quito, Cộng hòa Ecuador vào 6h00 ngày 8/12 theo giờ Việt Nam. Đoàn Việt Nam tham dự với 85 thành viên.

Đây là lần đầu tiên Ecuado đăng cai tổ chức Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới. Liên hoan này được tổ chức 4 năm một lần, kể từ năm 1947.

Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới năm nay mở đầu bằng lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela - nhà lãnh đạo kiệt xuất trong cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống nước chủ nhà Rafael Correa kêu gọi thanh niên thế giới hãy học tập, rèn luyện để xây dựng một tương lai xã hội chủ nghĩa, công bằng hơn và đoàn kết hơn.

‘ Cờ Việt Nam và ảnh Bác Hồ trên sân khấu trong lễ khai mạc (Ảnh: Thanh niên)

Tại lễ khai mạc đã có gần 10.000 đại biểu đại diện cho thế hệ trẻ đến từ 107 quốc gia trên thế giới diễu hành qua khu khán đài chính. Khẩu hiệu của liên hoan năm nay là: "Thanh niên đoàn kết chống lại chủ nghĩa đế quốc, vì một thế giới hoà bình, đoàn kết và tiến bộ".

Đoàn Việt Nam do anh Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn làm trưởng đoàn. 85 thành viên trong đoàn sẽ tổ chức diễn đàn giới thiệu đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới và tham dự toà án chống đế quốc và tội ác chiến tranh; qua đó thể hiện vài trò của thanh niên trong xây dựng xã hội.

Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 18 bắt đầu từ 7/12 và kéo dài hết 13/12. Trọng tâm của liên hoan là các hội nghị hội thảo và diễn đàn đoàn kết.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước