Latvia gia nhập Eurozone từ 2014

Lan Anh-Thứ tư, ngày 10/07/2013 07:08 GMT+7

Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí kết nạp Latvia vào khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone.

Tại cuộc họp ngày 9/7 tại Brussels, Bỉ, Hội đồng Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế 28 nước Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua quyết định cuối cùng về việc kết nạp Latvia vào Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Theo đó, quốc gia Baltic này sẽ trở thành thành viên thứ 18 của Eurozone vào ngày 1/1/2014.

‘ Latvia sẽ trở thành thành viên thứ 18 của Eurozone vào ngày 1/1/2014. (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Latvia cho rằng đây là một tin tốt không chỉ cho Latvia mà còn cho cả châu Âu.

Latvia đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng năm 2008 - 2009 và trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong Liên minh châu Âu (EU) với GDP tăng hơn 5%/năm trong hai năm 2011 và 2012.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước