LHQ: Số thường dân Afghanistan thiệt mạng tăng 14% trong năm 2013

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 09/02/2014 14:00 GMT+7

Một người đàn ông Afghanistan khóc vì cái chết của người thân ngày 27/8/2013. (Ảnh: AP)

Tổng số thường dân Afghanistan thiệt mạng do bạo lực trong cuộc nội chiến đã tăng 14% trong năm 2013.

Trong báo cáo được công bố hôm 8/2, LHQ khẳng định số dân thường Afghanistan thiệt mạng đã tiếp tục tăng trong năm 2013, trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ và các phẩn tử nổi dậy nước này đang ngày càng trở nên quyết liệt hơn.

Tổng số thường dân Afghanistan thiệt mạng do bạo lực trong cuộc nội chiến đã tăng 14% trong năm 2013. Việc lực lượng quân đội nước ngoài dần rút khỏi chiến trường Afghanistan đã khiến các phần tử nổi dậy gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Afghanistan và đây chính là nguyên nhân khiến con số thương vong gia tăng trong năm ngoái.

Cũng theo LHQ, năm 2013 có thể coi là 1 năm tồi tệ nhất đối với phụ nữ và trẻ em Afghanistan kể từ năm 2009, khi số phụ nữ và trẻ em bị thương và thiệt mạng trong các cuộc xung đột đã tăng hơn 1/3 so với năm 2012.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước