Mexico dùng máy bay cứu hộ dân trong trận lụt lịch sử

Lan Anh-Thứ năm, ngày 19/09/2013 14:00 GMT+7

Lực lượng không quân Mexico hôm 18/9 đã sử dụng máy bay để đưa 2.000 người dân địa phương cùng các du khách ra khỏi thành phố Acapulco, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt và sạt lở đất trong những ngày qua.

Mexico hiện đang phải đối phó với hai cơn bão liên tiếp là Manuel và Ingrid.

‘ Lũ lụt tại thành phố Acapulco, bang Guerrero do bão Manuel gây ra. (Ảnh: AFP)

Sân bay trong thành phố Acapulco bị ngập sâu khiến tất cả các chuyến bay bị hủy. Hiện nay vẫn còn khoảng 40.000 người vẫn đang mắc kẹt tại đây và các chuyến bay khẩn cấp vẫn đang tiếp tục để đưa các du khách về Thủ đô Mexico City. Nhà chức trách cho biết phải mất ít nhất 1 ngày nữa mới có thể thông lại con đường cao tốc chính dẫn tới Acapulco để họ có thể tiếp tế thực phẩm và đồ cứu trợ cho 800.000 người dân của thành phố.

Tính đến nay, hai cơn bão Manuel và Ingrid đã làm ít nhất 57 người thiệt mạng, ảnh hưởng trực tiếp tới 2/3 Mexico và 1,2 triệu dân.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1958, Mexico bị 2 trận bão ập vào cùng lúc trong vòng 24 giờ. Theo dự báo, mưa lớn sẽ tiếp diễn tại nhiều khu vực trên khắp đất nước Trung Mỹ này trong những ngày tới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước