Mọi Đảng phái tai Ai Cập đều có thể tham gia chính trị

Lan Anh-Thứ hai, ngày 19/08/2013 09:05 GMT+7

Đây là tuyên bố của Tướng Al-Sisi, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập trong bài phát biểu đầu tiên kể từ sau vụ bạo lực đẫm máu khiến hơn 700 người thiệt mạng tuần trước.

‘ Khoảng 900 người Ai Cập đã thiệt mạng sau 4 ngày bạo lực. (Ảnh: AFP)

Tướng Al-Sisi kêu gọi sự hợp tác của những người tham gia biểu tình ngồi ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohammed Morsi để “tái lập lại dân chủ” và “hội nhập vào quá trình chính trị”. Nhưng ông cũng cảnh báo quân đội sẽ không im lặng trước tình trạng bạo lực đẫm máu hiện nay và tất cả những ai dùng đến bạo lực sẽ không được dung thứ.

Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn MENA dẫn nguồn tin từ lực lượng an ninh Ai Cập cho biết, 36 người ủng hộ Tổ chức Anh em Hồi giáo đã chết trong một vụ bạo loạn ở nhà tù. Bộ Nội vụ Ai Cập hiện vẫn chưa xác nhận con số chính xác tù nhân thiệt mạng song tuyên bố rằng một số tù nhân đã mất mạng khi tìm cách vượt ngục.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước