Mỹ ấn định thời điểm nối lại hòa bình Trung Đông

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 29/07/2013 16:00 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28/7 thông báo, các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông giữa Israel và Palestine sẽ chính thức được tái khởi động ngày hôm nay (29/7) ở Thủ đô Washington, Mỹ sau 3 năm đình trệ và bế tắc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đích thân thông báo lịch trình trên cho các nhà lãnh đạo Israel và Palestine, đồng thời mời hai bên cử đoàn đàm phán tới Thủ đô Washington để tham dự các cuộc thương lượng trực tiếp.

Dự kiến, các cuộc tiếp xúc sẽ diễn ra trong hai ngày 29 và 30/7 với nội dung chính là xây dựng lộ trình đàm phán cho các cuộc thương lượng tiếp theo. Về phía Israel, Bộ trưởng Tư pháp Tzipi Livni tham gia với tư cách là trưởng đoàn, còn ông Saeb Erakat sẽ là trưởng đoàn Palestine tham dự đàm phán.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng My John Kerry sẽ chủ trì cuộc gặp tối nay với sự tham gia của trợ lý đặc biệt kiêm điều phối viên Tổng thống phụ trách vấn đề Trung Đông Philip Gordon và cố vấn Ngoại giao Frank Lowenstein.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước