Mỹ - EU xúc tiến đàm phán TTIP

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 19/02/2014 16:05 GMT+7

Đại diện thương mại Mỹ Michael Froman. (Ảnh: AP)

Đại diện thương mại Mỹ và Cao ủy thương mại Liên minh châu Âu (EU) đã có cuộc gặp tại Washington, Mỹ.

Trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình thương lượng Hiệp định Đối tác đầu tư và thương mại xuyên Đại Tây Dương (TTIP), Đại diện thương mại Mỹ Michael Froman và Cao ủy thương mại Liên minh châu Âu (EU) Karel De Gucht đã có cuộc gặp 2 ngày tại Washington, Mỹ.

Phát biểu sau cuộc hội đàm, đại diện phía EU nhận định, hai bên đã đạt những tiến bộ nhất định trong đàm phán, nhưng vẫn còn nhiều điểm bất đồng và cần phải xúc tiến mạnh mẽ tiến trình thương lượng.

Hiệp định TTIP giữa Mỹ và EU được công bố vào tháng 2/2013, là hiệp định song phương lớn nhất từng được ký kết.

Ước tính, nếu TTIP hoạt động, nền kinh tế của EU có thể được tăng trưởng tới 0,5% GDP – một thành tựu rất đáng mong ước trong hoàn cảnh cả EU và Mỹ đang gặp khó khăn do tăng trưởng chậm, thiếu việc làm và nợ nần.

Trao đổi mậu dịch giữa Mỹ và EU đạt 2 tỷ euro (2.69 tỷ USD)/ngày.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước