Mỹ lo ngại căng thẳng gia tăng tại Đông Bắc Á

Minh Nguyệt-Thứ tư, ngày 04/12/2013 05:47 GMT+7

Mỹ lo ngại sâu sắc trước tình hình căng thẳng leo thang tại khu vực Đông Bắc Á sau khi Trung Quốc thiết lập vùng nhận diện phòng không.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phát biểu như vậy trong cuộc họp báo chung sau hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

‘ Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 3/12. (Ảnh: Reuters)

Phó Tổng thống Mỹ cho biết, ông sẽ trao đổi trực tiếp với các nhà lãnh đạo Trung quốc vào ngày mai về những quan ngại của Mỹ liên quan đến vùng nhận diện phòng không do nước này thiết lập.

Mỹ cho rằng, hành động này sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và làm gia tăng nguy cơ xảy ra các tai nạn cũng như hiểu nhầm.

Trong chuyến công du 3 nước Đông Bắc Á , Phó Tổng thống Mỹ vừa khẳng định tầm quan trọng của sự thống nhất trong nội bộ 3 nước đồng minh, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời cũng phải thuyết phục Nhật Bản và Trung Quốc tìm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước