Mỹ luân chuyển quân tới Baltic để đối phó với Nga

Anh Phương-Thứ tư, ngày 19/03/2014 08:49 GMT+7

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, nước này đang cân nhắc luân chuyển các lực lượng Mỹ tới vùng Baltic.

Đây là bước đi mới nhất của Mỹ trong động thái nhằm phản ứng lại quyết định của Nga sáp nhập Crimea trở thành một vùng lãnh thổ của mình.

‘ Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm Ba Lan. Ảnh: AFP

Phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Estonia tại thủ đô Warszaw của Ba Lan, ông Biden cho hay, các lực lượng này có thể tiến hành các cuộc diễn tập trên thực địa và trên biển cũng như tham gia các nhiệm vụ huấn luyện. Theo ông Biden, hoạt động luân chuyển các lực lượng này như một bước đi nhằm đảm bảo hoạt động phòng thủ tập thể của các đồng minh NATO trước hành động mới đây từ Nga.

Phó Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh rằng, trong những tuần gần đây, Mỹ đã tăng cường hoạt động luân chuyển trong chương trình bảo vệ không phận của NATO trên vùng biển Baltic.

Ông Biden hiện đang công du châu Âu để trấn an các đồng minh lo ngại về những diễn biến mới đây tại Crimea cũng như Ukraine.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước