Mỹ: Mọi cánh cửa ngoại giao sẽ đóng sập nếu Nga sáp nhập Crimea

P.V-Chủ nhật, ngày 09/03/2014 13:25 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và người đồng cấp Mỹ John Kerry. (Ảnh: Ria Novosti)

Ngày 8/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrop và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm về vấn đề Ukraine.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong cuộc điện đàm ngày hôm qua với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng John Kerry nói rằng bất cứ bước đi nào của Moskva nhằm sáp nhập khu vực Crimea của Ukraine sẽ dẫn đến việc đóng sập mọi cánh cửa ngoại giao giữa hai nước.

Phía Nga thông báo, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nga và người đồng cấp Mỹ đã nhất trí “tiếp tục tích cực liên lạc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết, Ngoại trưởng nước này Vương Nghị đã điện đàm với Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius để trao đổi quan điểm về tình hình Ukraine và bày tỏ hy vọng các bên bình tĩnh giải quyết, duy trì thương lượng và cố gắng đưa vấn đề Ukraine vào quỹ đạo của giải pháp chính trị.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước