Mỹ - Philippines tăng cường hợp tác quân sự

PQT-Thứ bảy, ngày 31/08/2013 07:45 GMT+7

 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel trong chuyến thăm Philippines ngày hôm qua (30/8) đã có cuộc thảo luận với Tổng thống nước chủ nhà Benigno Aquino về việc tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Philippines.

Ông Hagel cho biết: Mỹ không tìm cách thiết lập các căn cứ thường trực ở Philippines vì động thái này sẽ thể hiện sự trở lại của tâm lý chiến tranh lạnh đã lỗi thời. Theo ông, Mỹ đang áp dụng mô hình mới về hợp tác quân sự có lợi cho cả hai nước đối tác và đồng minh lớn này.

‘ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Tổng thống nước chủ nhà Philippines. (Ảnh: AP)

Ông Hagel cũng cho biết: Washington mong muốn tăng cường sự hiện diện luân phiên của quân đội Mỹ tại Philippines như đã thực hiện gần đây ở Singapore và Australia.

Thủ đô Manila là chặng dừng chân thứ tư và là đích đến cuối cùng của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ trong chuyến thăm Đông Nam Á tuần này. Chuyến thăm nhằm khẳng định trọng tâm tái cân bằng chiến lược của Mỹ tại châu Á.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước