Mỹ xem lại việc viện trợ cho Ai Cập

Phương Thảo-Thứ sáu, ngày 16/08/2013 12:05 GMT+7

Lo ngại trước những diễn biến mới đây tại Ai Cập, chính quyền Mỹ vừa cho biết sẽ xem xét lại các khoản viện trợ cho nước này.

Liên quan tới số phận của Tổng thống bị phế truất Morsi, truyền thông nhà nước Ai Cập hôm nay (16/8) đưa tin giới chức tư pháp nước này đã kéo dài thời gian giam giữ ông Morsi thêm 30 ngày.

‘ Bạo lực diễn ra trên các đường phố ở Thủ đô Cairo (Ảnh: Press TV)

Ông Morsi hiện đang bị giam giữ tại một địa điểm bí mật với những cáo buộc giết người và gián điệp.

Lo ngại trước những diễn biến mới đây tại Ai Cập, chính quyền Mỹ vừa cho biết sẽ xem xét lại các khoản viện trợ cho nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Saki cho biết Mỹ đang xem xét lại các khoản viện trợ “dưới mọi hình thức” cho Ai Cập và quan hệ Washington - Cairo đã thay đổi do tình trạng bạo lực căng thẳng trong thời gian gần đây tại nước này.

Hàng năm, Washington viện trợ cho Cairo khoảng 1,5 tỷ USD, chủ yếu dưới hình thức viện trợ quân sự.

Trước đó, trong bài phát biểu đầu tiên về tình hình bạo loạn tại Ai Cập, Tổng thống Obama đã lên án tình trạng bạo lực đẫm máu do các cuộc trấn áp của lực lượng an ninh Ai Cập hôm 14/8 làm hàng trăm người biểu tình thiệt mạng. Tổng thống Obama cũng tuyên bố hủy cuộc tập trận chung với Ai Cập vào tháng tới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước