Nepal quy định bảo vệ môi trường với người leo núi

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 07/03/2014 06:40 GMT+7

Rác thải thu được tại khu vực đỉnh Everest. (Ảnh: AFP)

Chính phủ Nepal vừa đưa ra quy định đối với tất cả những người leo núi Everest là mỗi người leo núi phải thu dọn và mang về ít nhất 8 kg rác/người khi đi xuống.

Quy định trên được đưa ra trong bối cảnh tình trạng rác thải tại đỉnh núi cao nhất thế giới này đang ngày càng gia tăng.

Điều luật này sẽ có hiệu lực từ tháng 4 tới đối với những người leo núi Everest từ độ cao 5.300 m trở lên. Những người không chấp hành điều luật trên sẽ bị tịch thu tiền đặt cọc 4.000 đô la /người.

Ước tính, hiện vẫn còn khoảng 10 tấn rác thải vẫn chưa được thu dọn tại đỉnh núi Everest.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước